Ý NGAY LÀNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 1-6.16-18
Ba việc đạo đức của người Do thái thường làm, cũng được đề cao trong Kitô giáo, chính là : ăn chay, cầu nguyện, bác ái. Nhưng khốn nỗi, nhiều người làm những việc tốt này, chỉ để khoe khoang, khoác lác, cho người đời nhìn thấy mà tung hô, kính nể, chứ thực chất không phải xuất phát từ con tim yêu mến Thiên Chúa.
Các công việc từ thiện bác ái, ăn chay, giúp đỡ người già neo đơn, tham dự Thánh Lễ, tham gia các hội đoàn, góp công góp sức, xây dựng công trình…. của mỗi người chúng ta, phải xuất phát, với ý hướng ngay lành, chứ không phải để được nổi tiếng, tạo uy tín, háo danh, trục lợi, củng cố địa vì.... Đừng lo lắng, Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho ta. Đừng tìm tiếng khen mau qua chóng tàn, nhưng hãy tích lũy cho mình một kho tàng trên trời. Cần tránh thái độ, đạo đức giả như trong bài Tin mừng Chúa dạy hôm nay.
Xin tình yêu Chúa thanh luyện mọi hành vi và cuộc sống của con, để mọi điều con nghĩ, con suy, con làm, xuất phát từ ý ngay lành, vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Amen
Nhận xét góp ý