Cách Đối Xử Với Kẻ Thù Theo Tin Mừng
Lm. Pet. Nguyễn Phước Hưng (Dân Chài)
Lời Chúa Giêsu dạy “Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.”
1. Trước hết chúng ta thấy cách người đời dạy nhau đối xử với kẻ thù:
+ “Quả thối trên cây tự rụng.” Cổ nhân nói thế. Tuy nhiên có khi do bất lực, không thắng nổi đối phương nên tự an ủi lòng mình như vậy. Vẫn muốn trời tru đất diệt kẻ thù, muốn người khác ra tay dùm mình. Vẫn muốn kẻ thù bị trừng trị, bị đau khổ, còn mình thì mong được bình an.
+ Tha thứ để mình nhẹ lòng, để không bị phiền hà, dễ tập trung vào công việc của mình. Điều này giống đi trên đường thấy cục đá cản trở mình, mình không muốn mất giờ với nó, mình tránh qua một bên mà đi cho nhanh. Tha thứ kiểu này có nghĩa là mạnh ai, người đó sống.
2. Tha thứ và yêu thương kẻ thù như Chúa Giêsu dạy thì không phải kiểu mong “trời quả báo” hoặc “hồn ai người ấy giữ” như người đời. Nhưng Chúa muốn tội nhân ăn năn, sám hối để được cứu độ, chứ không muốn trừng trị, không muốn tội nhân phải chết. Vì vậy, Chúa dạy chúng ta phải tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù để không chỉ ta mà mọi người đều được cứu độ.
Kết một lời: Lời Chúa dạy khác người phàm dạy lắm!
Nhận xét góp ý