THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Chúng ta biết rất ít về hai thánh tông đồ Simon và Giuđa. Hình như các ngài chỉ được chọn như những người phụ tá. Trong bản danh sách các Tông đồ, thánh Simon được xếp thứ 11, còn thánh Giuđa cũng gọi là Tađêô xếp thứ 10 trong nhóm 12.
Thánh Simon có biệt danh là “Nhiệt thành” có lẽ trước khi theo Chúa, ngài thuộc nhóm cực đoan chống lại quân đô họ Roma. Còn thánh Giuđa mặc dầu được nhắc nhiều hơn trong Tin mừng, nhưng người ta cũng không biết rõ về dòng tộc, cuộc đời truyền giáo của Ngài.
Tương truyền rằng cả hai vị tông đồ này đã lãnh phúc tử đạo tại Ba Tư. Trong cuốn sách “tử đạo” của dòng thánh Hiêrônimô người ta quả quyết rằng hai thánh tông đồ tử đạo vào ngày 01tháng 07 và lễ kính các ngài vào 28/10.
Mừng kính các thánh tông đồ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thiết lập Giáo Hội trên nền tảng vững chắc là các thánh tông đồ. Nhưng đồng thời, cũng là lời mời gọi chúng ta tiếp nối sứ vụ loan báo Tin mừng mà các ngài đã dày công vun đắp, bằng chính cuộc sống tốt lành của mỗi người ta, từ lời ăn tiếng nói đến hành động phải giúp tha nhân nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Nhận xét góp ý