DẤU LẠ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên. Lc 11, 29-32
Người Do thái đã chứng kiến quá nhiều dấu lạ nhãn tiền Đức Giêsu đã làm: trừ quỷ và chữa bệnh nan y, chữa người mù bẩm sinh, chữa người phong cùi, làm cho kẻ chết sống lại, phán một lời bão táp phải lặng yên hay đi trên mặt nước lúc sóng gió. Trước mặt cả ngàn người như làm cho bánh hóa nhiều. Không ai có thể phủ nhận chuyện Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ. Những dấu lạ ấy cho thấy Ngài là con Thiên Chúa, Đấng cứu độ. Sự hiện diện của Chúa là một dấu lạ lớn nhất. Ấy vậy mà người Do Thái thời Chúa Giêsu vẫn không tin.
Con người thời đại hôm nay cũng vậy. Khi nghe tin Đức Mẹ, các thánh hiện ra ở nơi nọ chỗ kia, ồ ạt kéo đến để xem chỉ vì hiếu kỳ, nhưng vẫn không tin, chẳng thay đổi.
Xin Chúa cho chúng ta gặp được Chúa qua những dấu lạ của thiên nhiên, lòng tốt của anh em, biến đổi đời sống thành một dấu chỉ cho tha nhân nhận ra sự hiện diện của Chúa
Nhận xét góp ý