ÁNH SÁNG GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thánh
Thứ Ba Tuần IV Thường Niên. Lc 2, 22 – 32
Theo truyền thống Giáo Hội, ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, cũng còn được gọi là Lễ Nến, bởi đầu Thánh lễ có nghi thức làm phép và rước Nến, tượng trưng cho Chúa Kitô, chính là Ánh Sáng ơn cứu độ cho muôn dân.
Nghi lễ này cũng lặp lại trong khi cử hành bí tích Rửa tội. Nến sáng được trao cho các cha mẹ và những người đỡ đầu, với ý nhắc nhở họ về bổn phận phải chăm lo cho con cái mình, cũng như chính họ phải trở nên ánh sáng cho mọi người. Đây cũng là bổn phận của mỗi Kitô hữu, phải họa lại hình ảnh Giêsu, đem Ánh sáng yêu thương vào trong mọi ngõ ngách của cuộc sống.
Xin cho ta chu toàn bổn phận của người con cái Chúa “là muối cho đời, và là ánh sáng rạng ngời trần gian”. Amen.
Nhận xét góp ý