SỐNG TRONG TÌNH YÊU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần V Phục Sinh. Ga 15. 9 – 11
Chúa Giêsu mời ta “hãy ở lại trong tình yêu của Ngài”. Nghĩa là không làm mất đi ơn thánh Chúa, không cản trở sự hiệp thông với Ngài, để được biến đổi và thanh luyện, nhằm trổ sinh hoa trái tốt lành thánh thiện.
Ở lại trong tình yêu của Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta phải cố gắng, sửa đổi, từ bỏ tính hư nết xấu, sống chan hòa với tha nhân. Càng quảng đại vì Chúa, mở rộng con tim, bàn tay, khối óc đến với tha nhân, ta càng nên giống Chúa. Phần thưởng chắn chắn sẽ là “được hưởng niềm vui trọn vẹn”, vì bất cứ ai chỉ biết gom tích cho chính mình, sẽ trở nên nghèo nàn, khốn khổ, còn ai rộng lượng với tha nhân, họ sẽ là người hạnh phúc và giàu có “Chính lúc cho đi là nhận lãnh”.
Xin cho mọi người luôn “ở lại trong tình yêu của Chúa” để nhân loại mỗi ngày biết yêu thương nhau hơn. Amen.
Nhận xét góp ý