CHU TOÀN BỔN PHẬN TRẦN THẾ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XIX Thường. Mt 17, 22-27
Thời Chúa Giêsu, ngoài khoản thuế mà dân chúng phải đóng cho nhà nước tức là thuế dân sự, những người nam từ 20 tuổi trở lên, kể cả những người đang sống ngoài lãnh thổ Palestina đều phải nộp thuế đền thờ, số tiền phải trả là 02 ngày công. Một khi đã chấp nhận làm người, Chúa Giêsu cũng tôn trọng lề luật trong xã hội. Chúa đã làm gương cho ta trong việc chu toàn bổn phận của một công dân tại thế.
Dẫu biết rằng quê hương đích thực ở trên trời, nhưng không vì thế mà cho phép ta lơ là, quên đi bổn phận trần gian. Là những lữ khách trên đường tiến về quê trời, Chúa mời gọi chu toàn các bổn phận của một công dân trần thế. Còn hơn thế nữa, bổn phận của người Kitô hữu, phải góp phần xây dưng một xã hội theo tinh thần Tin mừng, yêu thương và hy vọng, công bình bác ái. Một xã hội chan hoà tình yêu của Đức Kitô. Amen
Nhận xét góp ý