ĐỐI CHẤT
TRẦM THIÊN THU
Giữ lời Chúa thì sẽ không phải chết
Chúa Giê-su đã xác định rõ ràng
Người Do Thái nói Ngài bị quỷ ám
Ngài nói “không phải chết” là hoang đường
Họ dẫn chứng Áp-ra-ham đã chết
Các ngôn sứ cũng vậy, chẳng ai hơn
Họ cho rằng Ngài không thể cao trọng
Hơn cha họ là ông Áp-ra-ham
Điều Chúa nói họ không thể hiểu được
Bởi vì họ hiểu theo cách thế gian
Chúa Giê-su không nói chuyện trần tục
Mà Ngài nói chuyện cao siêu Thiên Đàng
Chúa Giê-su là Thiên Chúa Hằng Hữu
Không lệ thuộc không gian và thời gian
Mặc dù Ngài chưa được năm mươi tuổi
Nhưng Ngài vẫn có trước Áp-ra-ham
Nghe Ngài nói, người Do Thái tức giận
Họ hùa nhau lượm đá để ném Ngài
Nhưng không thể vì giờ Ngài chưa đến
Ngài thản nhiên lánh khỏi Đền Thờ ngay
Nhận xét góp ý