ĐỪNG NGĂN CẢN TRẺ THƠ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên. Mc 10, 13-16
Các tông đồ đã tỏ ra khó chịu, khi cha mẹ của chúng, đưa đến để được Chúa chúc lành. Chúa nhắc nhở các ông “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”.
Đó cũng là lời nhắc nhở mọi người, nhất là các bậc phụ huynh, các vị hữu trách “Đừng ngăn cản trẻ thơ đến với Chúa”. Đừng vì chút lợi lộc, ngăn cản chúng đến với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ, học Giáo lý. Hãy trả lại cho chúng một tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi, thắm đượm tình Chúa tình người. Cần cân bằng, dung hòa việc học kiến thức ở nhà trường, với việc đào tạo giáo dục đức tin cho các em. Cũng đừng quên chỉ cho chúng tiền, tạo điều kiện đầy đủ vật chất, mà lơ là hay bỏ bê việc trao tặng các em quả tim của người mẹ, người cha.
Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, cách đặc biệt các bậc phụ huynh ý thức vai trò và sứ mạng Chúa trao, biết quan tâm và giáo dục trẻ thơ đúng tinh thần mà Chúa dạy hôm nay. Amen.
Nhận xét góp ý