TỪ BỎ VÌ CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần VIII Thương Niên. Mc 10, 28-31
Sẽ chẳng lý giải được tại sao có nữ tu xinh đẹp, trẻ trung bằng cấp đại học, cao học, tiến sĩ đang lăn mình phục vụ những anh em tại các trại cùi, tế bần, dưỡng lão cô nhi, và muôn người khác đang lao mình để phục một cách vô vị lợi. Ngay cả chúng ta cũng thế, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời, tại sao ta phải sống tốt, bác ái, đọc kinh cầu nguyện, hy sinh, tại sao chúng ta lại phải bỏ quá nhiều: bỏ thời giờ, tiền bạc, danh vọng….nếu chúng ta không có niềm tin vào Chúa Kitô.
Các tông đồ khi theo Chúa cũng hỏi Ngài vậy “chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì”. Chúa bảo các ông Ngài sẽ ban cho các ông gấp trăm trong đời sống tinh thần, và nhất là được sự sống đời đời.
Xin Chúa giúp để ta biết quảng đại cho đi, từ bỏ vì Chúa, mà chẳng so đo tính toán thiệt hơn. Điều chắc chắn phần thưởng cho những ai dám bỏ mọi sự vì Chúa, chính là được Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Amen
Nhận xét góp ý