SỰ THẬT TOÀN VẸN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần VI Phục Sinh. Ga 16,12-15
Ai cũng muốn được biết sự thật, nhưng hình như con người thời đại ngại nghĩ, ngại nói về sự thật, bởi vì “sự thật không chỉ mất lòng”, nhưng cũng có “thể mất đầu” nữa. Tuy vậy, “chỉ có sự thật mới giải thoát anh em”, chỉ có sự thật mới giúp cho con người sống chung trong đại gia đình nhân loại, yêu thương, công bình, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau.
Thánh Thần là Thần Chân lý sẽ hướng dẫn, để các tông đồ hiểu sự thật toàn vẹn về sứ mạng của Chúa Giêsu, mà bây giờ tâm trí các ông còn quá u muội, chưa hiểu biết về Ngài. Sứ mạng ấy, không ngoài mục đích, nhằm cứu độ con người. Để các ông can đảm làm chứng cho sự thật.Đó cũng là sứ mạng của mỗi chúng ta. Chúa Thánh Thần nhắc nhở, hướng dẫn, thúc đẩy, lương tâm chúng ta sống theo sự thật, và đòi buộc chúng ta phải can đảm mỗi ngày tiến đến sự thật toàn vẹn, là chính Chúa Giêsu, bằng cách khôn khéo, dám nói, dám làm, dám sống cho Chân lý, dù có phải trả giá bằng cái chết.
Xin Chúa giúp ta có một lương tâm chân chính, để vâng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Nhận xét góp ý