BỔN PHẬN TRẦN THẾ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần IX Thường Niên. Mc 12, 13 – 16
Dù là người thuộc về Chúa Kitô, ta cũng không được miễn trừ bổn phận trần thế, nghĩa là nỗ lực xây dựng thiên đàng tại thế ngay từ hôm nay. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài Tin mừng hôm nay.
Trước câu hỏi ma mãnh, gài bẫy để bắt bẻ Chúa Giêsu, về việc có nên nộp thế cho Xedarê hay không. Tại sao lại không ? “cái gì của Xedarê, hãy trả cho Xdarê, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”.
Điều quan trọng là, người kitô hữu chỉ có bổn phận, cộng tác góp phần xây dựng những công việc thiện ích, nhằm thăng tiến phẩm giá con người, chứ không buộc, và không được phép góp phần vào việc làm điều bất chính.
Xin cho ta quảng đại hơn nữa, góp sức chung lòng, làm cho những giá trị cao đẹp, được phát triển nhân rộng trong xã hội hôm nay, dựa trên nền văn minh tình thương cảu Đức Kitô. Amen.
Nhận xét góp ý