GIÚP NHAU GẶP CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghi
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng. Lc 5, 17-26
Người bất toại trong bài Tin mừng hôm nay, có thể sẽ không gặp và được Chúa chữa lành, nếu không có những tấm lòng quảng đại giúp đỡ anh. Họ chẳng sợ bị nhiễm uế, khó khăn, mệt nhọc.. nhưng chỉ có một con tim chân thành, sẵn sàng giúp anh đến gặp Chúa, cầu mong anh được bình phục, hòa nhập với cộng đồng.
Đó cũng là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta “hãy gồng gánh, nâng đỡ trách nhiệm cho nhau”. Giúp nhau nên tốt, nâng đỡ những người đau khổ khốn cùng, bệnh hoạn tật nguyền, nghèo khó, đừng làm ngơ ngoảnh mặt, nhưng hãy lấy tình Chúa mà bao phủ, chở che, ủi an, giúp họ dọn lòng gặp được Ngài qua chính sự ân cần lòng tốt của ta.
Muốn được như vậy, lòng ta cần có Chúa trước đã, nghĩa là phải dọn khỏi lòng ta mọi tính hư nết xấu, để từ đó, ta mới có thể giúp anh em dọn lòng đón Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý